Đổ trộm rác thải trong khu vườn quốc gia Tam Đảo

ThienNhien.Net – Theo phản ánh của người dân ở một số địa phương ở Vĩnh Phúc, liên tiếp trong vài tuần gần đây, nhiều ôtô tải đã vận chuyển các chất thải sinh hoạt, chất thải khó phân hủy mang đến đổ trộm tại khu vực rừng núi của Tam Đảo, gây mất vệ sinh, môi trường.

Rác thải sinh hoạt và chất thải khó phân hủy đổ trong Vườn Quốc gia Tam Đảo (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/VietnamPlus)

Mới đây, trong khi đi công tác, phóng viên TTXVN tại Vĩnh Phúc đã phát hiện tại một khu rừng thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo nằm ở độ cao khoảng 600m (cách khu du lịch nghỉ mát thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc khoảng 2 đến 3km về phía dưới) có một bãi rác rộng cả ngàn m2, nằm sâu trong rừng. Tại đây có cả trăm tấn rác thải sinh hoạt và chất thải khó phân hủy bị đổ trái phép.

Theo người dân, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh đã thuê các đối tượng đổ trộm chất thải vào đây để đỡ chi phí xử lý. Các chất thải làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tuy nhiên, hiện ngành chức năng tại tỉnh Vĩnh Phúc và đại diện chính quyền huyện Tam Đảo chưa nắm được thông tin trên.