Bảo tàng Thiên nhiên sắp hoàn thành phòng trưng bày Tiến hóa của sinh giới

ThienNhien.Net – Ngày 26/6, PGS.TS Lưu Đàm Cư, Phó Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, hiện đơn vị đang triển khai Dự án xây dựng phòng trưng bày” Tiến hóa của sinh giới”. Dự án này đang trong giai đoạn xây dựng cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành và khai trương vào cuối năm 2013. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang triển khai Dự án xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về thiên nhiên Việt Nam.

Dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2012 với kinh phí được phê duyệt 340 tỷ đồng. Sau hơn 1 năm triển khai, đến nay, dự án đã thực hiện được các nội dung mang tính chất cơ sở như: Thực hiện các quy chuẩn và quy trình thu thập mẫu; xây dựng quy hoạch công tác thu thập mẫu, xây dựng quy trình kỹ thuật bảo quản và chế tác mẫu. Đây là những hoạt động nhằm đưa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trở thành Bảo tàng hàng đầu trong hệ thống các bảo tàng thiên nhiên trên cả nước.

Dự án Phòng trưng bày tiến hóa sinh giới có diện tích gần 300m2, xây dựng tại tầng 1 của Bảo tàng hiện nay – nhà A20, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy (Hà Nội) với cấu trúc gồm 3 phần: “Nguồn gốc sự sống”, “Lịch sử sự sống” và “Sự sống thời hiện tại” với các mẫu vật sinh động, phong phú, trình bày chi tiết và rõ ràng quy trình tiến hóa qua các thời kỳ của trái đất. Ngoài ra, Bảo tàng còn phục vụ chiếu phim 3D, công cụ giáo dục hữu ích cho học sinh, sinh viên nâng cao lòng yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường.

Mẫu vật được trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Ảnh: phapluattp.vn)
Mẫu vật được trưng bày tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Ảnh: phapluattp.vn)

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là tổ chức sự nghiệp văn hóa – khoa học có chức năng sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, tổ chức trưng bày giới thiệu và nghiên cứu các sưu tập vật mẫu, tư liệu về thiên nhiên Việt nam phục vụ phổ biến kiến thức, giáo dục, nghiên cứu khoa học, tham quan, du lịch.

Từ khi thành lập đến nay (năm 2006), Bảo tàng đã tiếp nhận hàng trăm mẫu động vật các loại, trong số đó có nhiều mẫu quý như mẫu cá mặt trăng, mẫu cá voi lớn (nặng 18,5 tấn), mẫu xương đầu cá sấu hoá thạch, nhiều mẫu và các bộ phận động vật hoang dã quý hiếm như voi, hổ, báo, gấu, khỉ, voọc, công, trĩ, sừng tê giác, ngà voi, vẩy đồi mồi,… Xây dựng bộ mẫu vật hóa thạch chân bụng có giá trị niên đại 20,3 triệu năm tuổi ở Na Dương, mẫu hóa thạch thực vật Tuế niên đại 20,3 triệu năm tuổi ở Na Dương.

Gần đây, Bảo tàng sưu tầm bộ sưu tập mẫu hoá thạch cổ sinh có niên đại từ 203-175 triệu năm với hơn 800 mẫu vật Cúc đá, hai mảnh vỏ, Chân bụng, Thực vật hạt trần và Thực vật thân gỗ bị silic hoá. Đây là bộ sưu tập hoá thạch cổ sinh quý, có giá trị đầu tiên của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Đến nay, Bộ sưu tập mẫu vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam có hơn 40.000 vật mẫu. Trong đó, có hơn 400 mẫu thú, hơn 4.000 mẫu bò sát ếch nhái, hơn 400 mẫu cá, hơn 300 mẫu ốc, hơn 2.000 mẫu cổ sinh, hơn 20.000 mẫu côn trùng, hơn 10.000 mẫu thực vật. Trong số các mẫu vật của Bộ sưu tập, có hơn 50 mẫu chuẩn và đồng chuẩn (30 mẫu cá, 15 mẫu bò sát-ếch nhái, nhiều mẫu côn trùng); một số vật mẫu là các mẫu duy nhất hoặc hiếm của Việt Nam.