Quảng Nam: Tái diễn khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép sẽ thay lãnh đạo

ThienNhien.Net – Ngày 20/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã có công văn chấn chỉnh việc liên tiếp tái diễn nạn khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra công tác chấp hành của các địa phương trong lĩnh vực quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ rừng.

“Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản và lâm sản trái phép do buông lỏng quản lý thì phải lập biên bản, báo cáo về Sở Nội vụ, UBND tỉnh. Trong đó phải đề xuất phê bình, kỷ luật đối với chính quyền địa phương và các cá nhân liên quan. Địa phương nào để tái diễn nhiều lần, có tính hệ thống phải đề xuất thay thế cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý một cách kịp thời” – công văn nêu.

Từ đầu năm đến nay, nạn khai thác vàng trái phép đã diễn ra rầm rộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đã có ít nhất tám người chết.