Nhện khổng lồ trên sa mạc

ThienNhien.Net – Với cơ thể to lớn, khả năng chạy nhanh và nhảy rất cao, nhện lạc đà (Arachnid Solifugae) là mối họa đáng sợ của nhiều loài động vật.

020513_PSA_nhen1
Nhện lạc đà (tên khoa học là Arachnid Solifugae) còn được gọi là Bọ cạp gió. Chúng thuộc họ Nhện lông và sinh sống chủ yếu tại các sa mạc (Ảnh: hubpages.com)
020513_PSA_nhen2
Chúng sở hữu 6 cặp chân với đủ hình dáng và kích thước (Ảnh: National Geographic)
020513_PSA_nhen3
Chiều dài cơ thể của chúng có thể lên tới 15 cm nên người ta còn gọi chúng là nhện khổng lồ (Ảnh: nedrnivana.org)
020513_PSA_nhen4
Với khả năng di chuyển với tốc độ tới 50 km/h và nhảy tới độ cao 2 m nhện lạc đà là nỗi khiếp sợ với mọi loài động vật trên sa mạc (Ảnh: thesmallermajority.com)
020513_PSA_nhen5
Chúng thường săn mồi đơn độc theo mùa và vào ban đêm (Ảnh: coolweirdo.com)
020513_PSA_nhen6
Nhện lạc đà sử dụng hàm răng sắc nhọn như càng cua và dao để tấn công côn trùng, động vật gặm nhấm, rắn và các loài chim nhỏ (Ảnh: Guardian)
020513_PSA_nhen7
Khi di chuyển, chúng phát ra những âm thanh khác lạ nhằm đánh lạc hướng kẻ thù và con mồi (Ảnh: blog.nus.edu.sg)
020513_PSA_nhen8
Dù không có nọc độc song loài nhện này có thể hạ gục những loài động vật lớn chỉ với một nhát cắn (Ảnh: Facebook)
020513_PSA_nhen9
Ở một số nơi, người ta còn đồn thổi rằng nhện lạc đà là loài động vật ăn thịt người. Chúng đã trở thành cảm hứng cho nhiều phim về “tội ác” của loài nhện đối với con người (Ảnh: thesmallermajority.com)
020513_PSA_nhen10
Trong tiếng Latinh, tên của loài nhện lạc đà có nghĩa là “chạy trốn mặt trời” (Ảnh: outdoorphotos.co.za)