Đài Loan có ca nhiễm virus gia cầm H7N9 đầu tiên

ThienNhien.Net – Ngày 24/4, Đài Loan (Trung Quốc) đã thông báo trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 đầu tiên bên ngoài Trung Quốc Đại lục.

Theo AFP, bệnh nhân này là một người đàn ông 53 tuổi làm việc tại thành phố Tô Châu, miền Đông Trung Quốc.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh cho biết người này đã có những triệu chứng sau khi từ thành phố Thượng Hải trở về Đài Loan và đã nhập viện từ hôm 16/4.

Hiện người này đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Trong khi đó, tính đến 16h ngày 23/4, Trung Quốc đã xác nhận thêm một ca tử vong và 4 trường hợp nhiễm mới virus cúm H7N9, trong đó hai trường hợp nhiễm mới ở tỉnh Chiết Giang, một ở tỉnh An Huy và một ở tỉnh Sơn Đông.

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế quốc gia, tính đến nay Trung Quốc đã phát hiện 108 ca nhiễm chủng virus gây chết người này, trong đó 22 người đã tử vong.