Mùa đông Hàn Quốc bị rút ngắn 14 ngày

ThienNhien.Net – Theo báo cáo phân tích của Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) công bố ngày 18/3, mùa Đông ở Xứ sở Kim Chi bị rút ngắn 14 ngày trong khi mùa Hè kéo dài thêm 10,3 ngày. Đây là dấu hiệu rõ nét nhất của hiện tượng trái đất ấm lên mà người dân Hàn Quốc đang chứng kiến trong 30 năm trở lại đây.

Cũng theo KMA, vào mùa Đông nhiệt độ buổi sáng sớm ở Hàn Quốc luôn ở mức dưới 0 độ C và nhiệt độ trung bình là dưới 5 độ C. Trong khi đó vào mùa Hè nhiệt độ trung bình ở vào khoảng 20 độ C, khi cao nhất lên tới 25 độ C.

Số liệu của KMA cho thấy, tại hòn đảo du lịch nổi tiếng xinh đẹp và đồng thời là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới – Jeju, mùa Đông đã bị rút ngắn từ 37,7 ngày (trong những năm 1980) còn 27,1 ngày (trong những năm 2000).

Tại thành phố miền Trung Gwangju, mùa Đông giảm từ 90,9 ngày còn 76,9 ngày. Trong khi đó, tại Thủ đô Seoul, mùa Đông giảm từ 107,4 ngày còn 99,3 ngày và mùa Hè tăng them 7,8 ngày.

Ngược lại, ở tỉnh Daegu, một trong những địa danh nóng nhất ở Xứ sở Kim Chi thời gian của mùa Hè đã tăng từ 116,1 ngày lên 124,4 ngày. Ở Cheongju cũng tăng 10,3 ngày từ 109,6 ngày lên 119,9 ngày.

Điều đặc biệt là hiện tượng nóng lên của trái đất lại chưa có tác động ảnh hưởng rõ rệt đến thời gian của mùa Xuân và mùa Thu ở Xứ sở Kim Chi, vốn được coi là hai mùa đẹp nhất trong năm với sự rực rỡ quyến rũ của cả hoa và lá.

Ảnh: livetravelmountains.com
Ảnh: livetravelmountains.com
Ảnh: livetravelmountains.com
Ảnh: livetravelmountains.com
Ảnh: visitkorea.or.kr
Ảnh: visitkorea.or.kr