Địa chỉ “đỏ” cho linh trưởng

ThienNhien.Net – Đó là tên gọi của Trung tâm Cứu hộ linh trưởng Cúc Phương (EPRC), thuộc VQG Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nơi hiện đang nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 150 cá thể linh trưởng thuộc 15 loài và phân loài đang có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới.

Qua 20 năm thành lập và phát triển, với cơ sở vật chất khang trang, EPRC hiện đã trở thành một địa chỉ an toàn và tin cậy của hàng trăm cá thể linh trưởng (voọc, vượn, cu li) trong đó có nhiều loài và phân loài đang có nguy cơ tuyệt chủng cao như: voọc Cát Bà, voọc mông trắng, voọc chà vá chân xám… Đến thăm Trung tâm vào buổi sớm, ta sẽ thấy đội ngũ keeper (nhân viên chăm sóc) của Trung tâm tận tụy chăm sóc từng chú voọc, chú vượn, ghi chép lại tập tính của từng loài.

Không chỉ bảo vệ và chăm sóc các linh trưởng quý hiếm, nơi đây, trong môi trường bán hoang dã, nhiều linh trưởng con đã được chào đời, bổ sung những nguồn gen quý hiếm cho công tác duy trì và bảo vệ giống loài.

Dưới đây là những hình ảnh về EPRC mà chúng tôi ghi lại được trong chuyến công tác gần đây tại VQG Cúc Phương.

Con đực voọc chà vá chân đỏ trưởng thành
Con đực voọc chà vá chân đỏ trưởng thành
Con non voọc chà vá chân xám 1 năm tuổi
Con non voọc chà vá chân xám 1 năm tuổi
Một cặp voọc chà vá chân xám đang chăm sóc nhau
Một cặp voọc chà vá chân xám đang chăm sóc nhau
Con đực vượn đen má trắng
Con đực vượn đen má trắng
Con đực voọc chà vá chân đỏ trưởng thành
Con đực voọc chà vá chân đỏ trưởng thành
Voọc mông trắng
Voọc mông trắng
Con non voọc chà vá chân xám 1 năm tuổi chơi đùa
Con non voọc chà vá chân xám 1 năm tuổi chơi đùa
Chuồng trại được xây dựng quy củ
Chuồng trại được xây dựng quy củ
Lối đi giữa các dãy chuồng
Lối đi giữa các dãy chuồng
Nhà chuồng, ngăn chuồng trong nhà có hệ thống lò sưởi dành cho nhóm voọc chà vá được phân bố ở miền Trung và miền Nam Việt Nam
Nhà chuồng, ngăn chuồng trong nhà có hệ thống lò sưởi dành cho nhóm voọc chà vá được phân bố ở miền Trung và miền Nam Việt Nam
Khu bán hoang dã (2 ha và 5 ha) được vây quanh bằng hàng rào điện lưới với 7 đường dây điện (- và +). Điện được thu vào từ tấm pin mặt trời, nạp qua ắc quy khô, duy trì ở mức điện 6V
Khu bán hoang dã (2 ha và 5 ha) được vây quanh bằng hàng rào điện lưới với 7 đường dây điện (- và +). Điện được thu vào từ tấm pin mặt trời, nạp qua ắc quy khô, duy trì ở mức điện 6V
Nhân viên chăm sóc một số cá thể con bé được cứu hộ về EPRC
Nhân viên chăm sóc một số cá thể con bé được cứu hộ về EPRC
Chuyên gia chăn nuôi thú đến từ Vườn thú Leipzig, CHLB Đức và nghiên cứu viên người Mỹ đang theo dõi tập tính của động vật trong điều kiện nuôi nhốt
Chuyên gia chăn nuôi thú đến từ Vườn thú Leipzig, CHLB Đức và nghiên cứu viên người Mỹ đang theo dõi tập tính của động vật trong điều kiện nuôi nhốt