Quốc hội Campuchia thông qua kế hoạch xây đập thủy điện trên sông Sê San

ThienNhien.Net – Ngày 15/2, với tỷ lệ bỏ phiếu 82/2, Quốc hội Campuchia đã thông qua kế hoạch xây dựng đập thủy điện đa quốc gia công suất 400 MW ở sông Sê San, phía Đông Bắc tỉnh Stung Treng, bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ đối lập.

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng và Kiểm toán của Quốc hội Cheam Yeap nói rằng kế hoạch này dự kiến tiêu tốn 781 triệu USD, trong đó Tập đoàn Hoàng gia Campuchia giữ 90% cổ phần và số cổ phần còn lại do công ty Năng lượng quốc tế Hydrolancang của Trung Quốc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ.

Dự án được triển khai theo phương thức BOT (Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao), với thời gian thi công 5 năm và thời gian vận hành 40 năm.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy thủy điện này sẽ bán điện cho ngành Điện lực Campuchia với giá cố định 6,95 xu Mỹ/KWh.

Ông Yeap nói: “Mỗi năm Chính phủ sẽ thu được khoản thuế 29 triệu USD trong suốt 40 năm hoạt động”.

Bộ trưởng Công nghiệp, Khai mỏ và Năng lượng Campuchia, Suy Sem nhấn mạnh kế hoạch này sẽ giúp giảm sự phụ thuộc của Campuchia vào dầu mỏ giá cao để chạy máy phát điện và đảm bảo cung cấp điện lâu dài cho nước này với mức giá ổn định.