Rác “vây” nghĩa trang

ThienNhien.Net – Mỗi dịp ra thăm nghĩa trang, không ít người dân xã EaTóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk lại thấy chạnh lòng bởi người thân của họ được an táng tại đây đang phải ngày ngày “sống chung” với… rác.

Từ năm 2006, chính quyền địa phương xã EaTóh đã ban hành quyết định quy hoạch khu đất thuộc thôn Tân Trung A (xã EaTóh) làm bãi rác thải cho bà con trong xã. Tuy nhiên, điều đáng nói là bãi rác này ngự trị ngay bên cạnh nghĩa trang, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Ảnh:
Nghĩa trang xã EaTóh bị rác “bao vây” (Ảnh: Trần Nguyễn)

Một cán bộ UBND xã EaTóh cho biết: “Lâu nay, chúng tôi biết bà con rất bất bình về bãi rác này, ngoài vấn đề ô nhiễm môi trường, tình trạng để rác nằm ngay trên đầu người đã khuất làm ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh. Chúng tôi đã nhiều lần bàn bạc tìm kiếm quy hoạch bãi rác khác để giải phóng bãi rác phản cảm này. Tuy nhiên, vấn đề quy hoạch bãi rác còn gặp khó khăn trong khâu xử lí mặt bằng…”.