Ấn Độ-Mỹ hợp tác chống buôn lậu các loài hoang dã

ThienNhien.Net – Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên Ấn Độ (WWF-India) và Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ vừa phối hợp tổ chức hội nghị bàn tròn để thảo luận những thành công và thách thức trong tiến trình chống buôn lậu các loài động, thực vật hoang dã.

Các quan chức chính phủ Ấn Độ và Mỹ, đại điện các tổ chức phi chính phủ (NGO), các luật sư về bảo vệ môi trường thiên nhiên và quan chức các cơ quan thực thi luật pháp hai nước đã tham dự hội nghị.

Tuyên bố của hội nghị cho biết Ấn Độ và Mỹ đã hợp tác với nhau để bảo vệ thiên nhiên trong hơn 25 năm qua. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chống săn trộm, quản lý các nguồn động, thực vật hoang dã, củng cố năng lực thực thi luật pháp và giảm nhu cầu tiêu dùng những sản phẩm bất hợp pháp về các loài hoang dã.

Theo WWF-India, buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã hàng năm ước tính lên tới 10 tỷ-20 tỷ USD và là một trong những nguồn lớn nhất của các hoạt động buôn bán bất hợp pháp trên thế giới.