Rừng A Đăng bị tàn phá là có thật

ThienNhien.Net – Sau khi báo chí đăng bài phản ánh tình trạng “lâm tặc” phá rừng A Đăng, UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hiện trạng. Kết quả cho thấy, rừng ở đây bị tàn phá là có thật, “lâm tặc” chủ yếu là người địa phương.

Rừng A Đăng đang bị tàn phá nghiêm trọng (Ảnh: Kinh tế và đô thị)
Rừng A Đăng đang bị tàn phá nghiêm trọng (Ảnh: Kinh tế và đô thị)

Sáng 14/1, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Tà Rụt (huyện Đakrông, Quảng Trị) cho hay, các lực lượng chức năng địa phương đã bắt, thu giữ một số lượng lớn gỗ từ rừng A Đăng do “lâm tặc” khai thác với trên 10m3 gỗ quy tròn và hơn 2,5m3 gỗ xẻ.

Bên cạnh việc phá rừng, “lâm tặc” còn tập hợp lực lượng để cướp gỗ, hoặc chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện và bắt giữ do việc phá rừng.