Hoàn thiện hồ sơ đề cử Cát Tiên là di sản thế giới

ThienNhien.Net – Ngày 3/1, UBND tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên để trong tháng 1-2013 trình UNESCO công nhận VQG Cát Tiên là Di sản Thiên nhiên thế giới.

040113_TN_cattien
Vườn Quốc gia Cát Tiên (Ảnh: disanxanh.cinet.vn)

Hồ sơ đề cử VQG Cát Tiên là Di sản Thiên nhiên thế giới được thực hiện từ năm 2006. Tháng 9/2012, đoàn chuyên gia Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN, thuộc UNESCO) đã có buổi khảo sát thực tế, mặc dù đánh giá rất cao hệ động thực vật ở đây nhưng do hồ sơ được chuẩn bị chưa tốt nên IUCN đề nghị phải bổ sung hoặc làm lại từ đầu. Theo kế hoạch, ngày 31/1, IUCN sẽ làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và VQG Cát Tiên xung quanh vấn đề này.

Việc đề cử UNESCO công nhận VQG Cát Tiên, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới là Di sản Thiên nhiên thế giới diễn ra trong bối cảnh “viên ngọc quý” đang bị 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A do Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư lăm le xâm lấn.