3 ngày, 4 cá voi mắc cạn tại bờ biển Bạc Liêu

ThienNhien.Net – Cá thể cá voi được phát hiện vào sáng 20/12 là cá thể cá voi thứ tư gặp nạn được tìm thấy tại khu vực ven biển Bạc Liêu trong 4 ngày trở lại đây. Trước đó, ngày 19/12, hai cá thể cá voi cũng được người dân phát hiện trong tình trạng đã chết, một con được đưa về miếu Vạn Ban Ngũ Hành (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) để chôn cất; con còn lại ước chừng 40 – 50kg, phát hiện chết tại ven biển Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu). Ngày 18/12, ngư dân phường Nhà Mát phát hiện một con cá voi khác mắc cạn gần bãi bồi trên địa bàn, cách kênh số 8 khoảng 6 km. Con cá voi này dài 3m, nặng hơn 600kg, được ngành chức năng cùng ngư dân giải cứu, đưa trở về biển an toàn.

211212_LK_Ca2
Cá voi mắc cạn được đưa về miếu Ngũ Hành sáng 19/12
211212_LK_Ca3
Người dân suy đoán cá voi đã chết trước khi được phát hiện ít nhất 1 ngày, có khả năng do vướng lưới của ngư dân
211212_LK_Ca1
Cá voi luôn được người dân vùng biển trọng vọng, suy tôn là cá Ông
211212_LK_Ca4
Cửa biển phường Nhà Mát, khu vực cá voi bị mắc cạn
211212_LK_Ca5
Đền thờ cá Ông ở phường Nhà Mát