Philippines: Bão Bopha làm 900 người chết, mất tích

ThienNhien.Net – Theo thống kê mới nhất công bố ngày 6/12, đã có hơn 250.000 người mất nhà cửa, 477 người thiệt mạng và khoảng 380 người vẫn còn mất tích sau hai ngày siêu bão Bopha đổ bộ vào Philippines.

Ảnh: TTXVN

Công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích, ổn định chỗ trú tạm thời cho những người mất nhà cửa đang diễn ra hết sức khẩn trương. Các trường học, trung tâm thể thao và các tòa nhà công sở đã tạm thời được huy động làm nơi lánh bão.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã chỉ thị các cơ quan chức năng gửi đồ tiếp tế, nhu yếu phẩm như lương thực, thuốc men tới các vùng dân cư ở bờ biển phía Đông Mindanao, nơi hiện có ba thị trấn với khoảng 150.000 dân đang bị cô lập do lở đất và hệ thống hạ tầng giao thông bị phá hủy nghiêm trọng.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cũng đã nhanh chóng bày tỏ tình đoàn kết với người dân và Chính phủ Philippines. Các nước Mỹ, Nhật Bản và Singapore cho biết đã gửi các khoản cứu trợ khẩn cấp và cử một đội cứu hộ tới Mindanao.

Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã đề nghị khoản cứu trợ 4,9 triệu USD và cảnh báo trong những ngày tới số người cần giúp đỡ sẽ tăng mạnh. Chính phủ Philippines cũng đã đề nghị Tổ chức Di trú quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ hỗ trợ làm các nhà lưu động khẩn cấp để hỗ trợ các nạn nhân vùng thiên tai.

Bão Bopha đổ bộ vào bờ biển phía Đông Mindanao từ sáng 4/12 vừa qua, đem theo mưa lớn và gió mạnh, khiến hơn 87.000 người phải sơ tán đến các trại tạm trú khẩn cấp. Đây là cơn bão thứ sáu và là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay.

Trung bình mỗi năm Philippines phải hứng chịu khoảng 20 trận bão. Hồi tháng 12/2011, cơn bão Washi đã hoành hành ở Mindanao làm hơn 1.200 người thiệt mạng và hàng trăm người mất nhà cửa.

Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 9)Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 07/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 04 giờ ngày 08/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10km. Đến 04 giờ ngày 09/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về phía Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.