Hươu cao cổ có đốm hình mắt lưới

ThienNhien.net – Hươu cao cổ có đốm hình mắt lưới (Giraffa camelopardalis reticulata) là loài động vật trên cạn cao nhất thế giới với chiều cao trung bình từ 5 – 6m. Loài động vật này sinh sống chủ yếu tại các khu vực thuộc Somalia, Kenya và Ethiopia. Tính đến năm 2007, số cá thể của loài hươu này chỉ còn lại chưa đầy 3.000 con, giảm gần gấp 9 lần so với con số khoảng 27.000 con vào những năm 1990. Hươu cao cổ có đốm hình mắt lưới hiện được xếp vào danh sách các loài ít quan tâm trong Sách Đỏ IUCN, tuy nhiên một số phân loài của loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Chú hươu cao cổ có đốm hình mắt lưới 1 tháng tuổi ở Sở thú ZSL London (Ảnh: ZSL London)
Vừa sinh ra, cá thể hươu cao cổ có đốm hình mắt lưới này đã sở hữu chiều cao gần 2m (Ảnh: ZSL London)