Công ty Hàn Quốc giành được hợp đồng thủy điện tại Lào

Sông Mê Kông, đoạn qua nam Lào (Ảnh: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net –  Hai tập đoàn xây dựng của Hàn Quốc là SK Engineering and Construction và Korean Western Power vừa giành được hợp đồng 1 tỷ USD để xây dựng và khai thác một nhà máy thủy điện tại Lào, theo nguồn tin từ AFP ngày 23/10.

Theo thỏa thuận với chính phủ Lào, Tập đoàn SK Engineering and Construction sẽ xây dựng ba con đập và một nhà máy thủy điện trên nhánh sông Se Kong, phụ lưu của sông Mê Kông thuộc vùng cao nguyên Boloven, nam Lào.

Tập đoàn Korean Western Power sẽ sở hữu, khai thác nhà máy thủy điện này đến năm 2045, sau đó trao lại cho Chính phủ Lào.

Nhà máy thủy điện mang tên Xe-Pian Xe-Namnoy này dự kiến sẽ được khởi vào năm 2013 và hoàn tất vào khoảng năm 2018 với công suất dự kiến 410MG.

Phần lớn điện sản xuất tại đây sẽ được bán cho Thái Lan. Theo tính toán, Chính phủ Lào sẽ thu được khoảng 30 triệu USD/năm tiền thuế và các khoản phí khác.