Cây thông già bên Thế Miếu

ThienNhien.Net – Đến Huế, bạn sẽ được thỏa sức ngắm nhìn những cánh rừng thông bát ngát bên đàn Nam Giao, bên núi Ngự Bình, bên những chốn sơn lăng, đình miếu hay chùa tháp uy nghi. Nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả vẫn là hình ảnh cổ kính, oai phong của cây thông già bên Thế Miếu (còn được gọi là Thế Tổ Miếu, tọa lạc ở góc tây nam bên trong Hoàng thành Huế, là nơi thờ các vị vua triều Nguyễn). Tương truyền, cây được trồng từ khi vua Minh Mạng xây dựng Thế Miếu vào năm 1821, đến nay đã có tuổi đời ngót hai thế kỷ. Cây không chỉ mang giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa lịch sử mà còn chứa đựng nhiều nét văn hóa tâm linh, trải qua bao thăng trầm của thời gian, cây vẫn hiên ngang, sừng sững, tựa như biểu tượng của sự trường tồn vậy.