Chùa Cầu phố Hội

ThienNhien.Net – Là một trong những điểm du lịch nổi tiếng, Hội An (Quảng Nam) có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhưng với người dân phố Hội, chùa Cầu mới là biểu tượng của vùng đất này.

Chiếc cầu này được các thương nhân người Nhật xây dựng vào đầu thế kỷ 17 nên người dân nơi đây vẫn thường gọi là cầu Nhật Bản. Chùa Cầu có kiểu kiến trúc mang đậm nét Việt với mái ngói âm dương phủ kín cây cầu bằng gỗ dài khoảng 18m. Chùa không thờ Phật mà thờ Bắc Đế Trấn Võ – vị thần bảo hộ xứ sở, ban niềm vui và hạnh phúc cho con người.

Chùa Cầu được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia năm 1990 và đến nay đã trải qua ít nhất sáu lần trùng tu song vẫn giữ được nét cổ kính nguyên thủy. Đến Hội An mà chưa ghé thăm chùa Cầu thì coi như chưa đến, nên dân gian mới có thơ rằng:

Ai đi phố Hội Chùa Cầu

Để thương để nhớ để sầu cho ai

Để sầu cho khách vãng lai

Để thương để nhớ cho ai chịu sầu.