Hành tím Vĩnh Châu

ThienNhien.Net – Trên cả nước có nhiều vùng trồng hành tím, song có lẽ ít nơi sánh được với Vĩnh Châu, một huyện ven biển của tỉnh Sóc Trăng được mệnh danh là “vương quốc hành tím”. Không rõ hành tím được trồng ở Vĩnh Châu từ khi nào nhưng theo lời kể lại có thể hành tím đã được những người gốc Hoa đưa vào trồng ở nơi đây, vì vậy mà nó còn được gọi là “hành tàu”. Tính đến nay, diện tích trồng hành tím cả huyện lên đến gần 8000ha.

Là mặt hàng nông sản xuất khẩu, hành tím đã đóng góp cho kinh tế địa phương và giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo. Cuối năm 2009, hành tím Vĩnh Châu đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa. Các hoạt động xúc tiến thương mại và áp dụng quy trình sản xuất theo chuẩn quốc tế đang được triển khai sẽ giúp thương hiệu hành tím Vĩnh Châu ngày càng được khẳng định trên thị trường và người dân vững tin hơn để tiếp tục gắn bó với cây hành.