Lập danh sách lâm tặc để theo dõi, quản lý

ThienNhien.Net – Trước thực trạng nạn phá rừng ngày một gia tăng, mới đây, ngành kiểm lâm Đắk Lắk áp dụng sáng kiến lập danh sách lâm tặc để theo dõi quản lý.

Báo Thanh Niên Online ngày 08/07/2012 cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý 958 vụ xâm phạm tài nguyên rừng, thu giữ 1.822 m3 gỗ các loại; có 35 ha rừng bị phá trái phép.

Với sáng kiến lập danh sách lâm lặc, Chi cục kiểm lâm Đắk Lắk phối hợp với lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương lập danh sách, theo dõi, giám sát 120 đối tượng được coi là lâm tặc chuyên nghiệp ở các xã quanh vùng đệm Vườn quốc gia Yók Đôn như Ea Súp, Buôn Đôn, Ea Hleo, Cư Mgar, Krông Bông, Krông Năng… để hạn chế nạn khai thác gỗ trái phép trong khu vực.