Đạn lân tinh là “thủ phạm” gây cháy rừng Nam Hải Vân

ThienNhien.Net – Nguyên nhân gây cháy 100 ha rừng đặc dụng Nam Hải Vân chiều ngày 02/05, rạng sáng ngày 03/05/2012 được xác định chính thức là do đạn lân tinh từ thời chiến tranh phát nổ.

Ngày 07/05, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết, đội liên ngành gồm công an và lực lượng kiểm lâm đã tiến hành điều tra và chính thức khẳng định nguyên nhân gây nên vụ cháy rừng lớn nhất Đà Nẵng cách đây 5 ngày là do đạn lân tinh tại đồi 300, tiểu khu 11, thuộc một sân bay dã chiến thời chiến tranh phát nổ.

Điều này đã bác bỏ tin đồn cháy rừng do người dân phá rừng, đốt rừng gây ra.

Ông Trần Văn Lương cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ có biện pháp cụ thể khắc phục, cải tạo lại khu rừng này.