Miền núi phía Bắc xuất hiện nhiều chim lạ

ThienNhien.Net – Trong khoảng 10 ngày trở lại đây, ở các tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện khá nhiều chim lạ.

Đàn cò nhạn ở Lai Châu (Ảnh: TTXVN)

Từ ngày 18 đến ngày 23/4 tại 2 thôn Long Ỏ và Xa Tiu (xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái) đột nhiên xuất hiện một đàn chim lạ khoảng 300-400 con. Đàn chim có phần lưng màu nâu xám, lông cánh có chỗ màu trắng, chân dài và mỏ nâu, con lớn nhất có trọng lượng khoảng 2kg. Đàn chim rất hiền lành, nhưng điều đáng buồn là một số người dân xã Phù Nham đã dùng súng hơi và nỏ bắn chết khoảng hơn 10 con chim. Từ ngày 19/4 chính quyền xã đã cử lực lượng đến bảo vệ, nghiêm cấm người dân sát hại đàn chim lạ dưới mọi hình thức rồi báo cáo huyện cử lực lượng công an và kiểm lâm đến kiểm tra.

Tương tự, hơn một tuần nay, tại hai xã Mường Tè, Mường Mô (huyện Mường Tè, Lai Châu) – khu vực gần thủy điện Lai Châu, cũng xuất hiện hàng trăm con chim lạ. Đàn chim này có chân dài, nhỏ; mỏ nhọn dài, lông màu xám; sải cánh rộng, khi bay nhìn lông cánh có màu trắng và đen, trọng lượng mỗi con khoảng từ 1,2-2,2 kg. Theo nhận định của chuyên gia Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) thì đây là loài cò nhạn có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Dù chính quyền huyện Mường Tè đã chỉ đạo hai xã Mường Tè, Mường Mô yêu cầu người dân không được săn bắn nhưng với lý do “chim giẫm nát lúa” nên nhiều người dân vẫn săn bắn để làm mồi nhậu.