Quảng Bình: Thả 3 cá thể khỉ quý hiếm về tự nhiên

ThienNhien.Net – Mới đây, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã tiếp nhận và thả 3 cá thể khỉ quý hiếm (bao gồm 2 cá thể khỉ mặt đỏ và 1 cá thể khỉ đuôi lợn) do Phòng Cảnh sát môi trường (PC 49), Công an tỉnh Quảng Bình bàn giao.

Báo điện tử Tin nhanh Quảng Bình 19/04/2012 cho biết, 3 cá thể khỉ này được Phòng PC 49 phối hợp với Công an xã Nghĩa Ninh và Công an phường Bắc Nghĩa, Tp. Đồng Hới vận động gia đình chị Nguyễn Thị Hương (trú tại xã Nghĩa Ninh) và gia đình anh Trương Quang Vinh (trú tại phường Bắc Nghĩa) giao nộp.

Khỉ mặt đỏ tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Ảnh: N.Oanh/Qbvn.com)

Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina) đều được biết là những động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB – nhóm các loài hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ.