Bến Tre thu hồi 5 dự án trên 1.230 ha đất đã giải phóng

ThienNhien.Net – Theo tin từ Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh vừa có quyết định dừng chủ trương đầu tư 5 dự án, diện tích trên 1.230 ha, do nhà đầu tư không triển khai các thủ tục đầu tư và đã trễ hạn quá lâu, trong đó một dự án trễ hạn 10 tháng; 4 dự án trễ hạn từ 24 – 33 tháng.

Các dự án bị dừng chủ trương đầu tư gồm: xây dựng nhà máy sản xuất giày da xuất khẩu, diện tích 8 ha, tại xã Đa Phước Hội (Mỏ Cày Nam); nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, 5 ha, tại xã An Nhơn, cụm công nghiệp Thạnh Phú (Thạnh Phú); nhà máy điện dùng sức gió tại hai xã Thạnh Phong và Thạnh Hải (Thạnh Phú); nhà máy đóng tàu và sửa chữa tàu thủy 14 ha, tại xã Long Định (Bình Đại). Đáng chú ý là dự án trồng rừng kết hợp nuôi, gây đàn yến sào, diện tích lên tới 1.200 ha, tại xã Thừa Đức (Bình Đại).

Trong số 5 dự án bị dừng chủ trương đầu tư, đến nay, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh chỉ liên hệ được 2 nhà đầu tư (còn lại ba nhà đầu tư không liên hệ được) và các nhà đầu tư cho biết lý do không triển khai các bước tiếp theo, sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, là do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, triển khai dự án trong lúc này không hiệu quả…

Bến Tre hiện có 30 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 20 dự án đã triển khai hoạt động ổn định, với tổng vốn đầu hơn 6.740 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động.