Phát hiện nhiều gỗ lậu tại nhà trưởng trạm bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Để làm rõ thông tin ông Phan Hữu Phước, Trưởng trạm Bảo vệ rừng La Ngâu thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ La Ngà (Tánh Linh, Bình Thuận) có dấu hiệu bao che cho lâm tặc, các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Bình Thuận đã khám nhà ông Phước và phát hiện nhiều gỗ lậu.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh ngày 13/4, trước đó, vào sáng 11/4, Công an huyện Tánh Linh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tiến hành khám xét nơi ở của ông Phước tại thị trấn Lạc Tánh và phát hiện hơn 3,3 m3 gỗ căm xe thuộc nhóm II tại một kho hàng trong khuôn viên. Lực lượng chức năng cũng khám xét nhà anh vợ ông Phước ở cạnh đó và phát hiện thêm gần 2,2 m3 gỗ căm xe cất giấu trong nhà.

Thông tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận cho biết tại Khu BTTN Núi Ông (Tánh Linh) vừa phát hiện thêm một vụ phá rừng nghiêm trọng với 38 cây gỗ lớn bị triệt hạ, trữ lượng gần 40 m3. Đây là vụ phá rừng đặc dụng thứ tư tại Núi Ông thời gian gần đây. Hạt Kiểm lâm Tánh Linh đã báo cáo về Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án theo quy định.