Báo cáo Thủ tướng 3 sự vụ phá rừng tại Huế, Gia Lai và Đắk Nông

ThienNhien.Net – Cùng trong ngày 27/2, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Nông kiểm tra 3 sự vụ phá rừng tại Lăng Cô, Đắk Đoa và Quảng Sơn.

Trước đó, Báo Nông thôn Ngày nay ra ngày 17/2/2012 đăng bài “Sân golf “nuốt” rừng phòng hộ” phản ánh, từ khi Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phong Phú Lăng Cô được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô trên địa bàn thôn Phú Hải 2, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, người dân địa phương không những bị mất đất sản xuất mà cuộc sống cũng bị đảo lộn, đặc biệt, dự án còn “góp phần” xóa sổ 250 ha rừng phòng hộ ven biển bao đời che chắn, bảo vệ làng mạc.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế kiểm tra ngay sự việc báo nêu, nếu đúng phải có biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2012.

Rừng phòng hộ Đăk Đoa bị chặt phá (Ảnh: VTV)

Hai sự vụ tiếp theo được đăng tải trên Báo Công LýBáo Kinh tế Nông thôn ra ngày 13 và 18/2/2012 với nhan đề “Lâm tặc ngang nhiên phá rừng phòng hộ Đắk Đoa” và “Tan nát rừng Đắk Nông“.

Nội dung các bài báo phản ánh, tại cánh rừng phòng hộ Đắk Đoa thuộc địa bàn 2 xã Đắk Smei và Hà Đông, huyện Đắk Đoa (Gia Lai) và tiểu khu 1645 của rừng Quảng Sơn, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông), nhiều loại cây đã và đang bị đốn hạ bừa bãi xẻ thành từng hộp ngay cạnh đường.

Điều đáng nói là những cánh rừng phòng hộ tự nhiên ở đây liên tiếp bị phá nát trong thời gian dài nhưng chưa thấy một động thái tích cực nào từ ngành chức năng để ngăn chặn có hiệu quả.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Nông kiểm tra sự việc báo nêu trên, nếu đúng phải có biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/3/2012.