2012, Hòa Bình thực hiện trồng mới 7.000 ha rừng

ThienNhien.Net – Theo kế hoạch năm 2012, tỉnh Hòa Bình sẽ thực hiện trồng mới 7.000 ha rừng, trong đó, nguồn hỗ trợ từ  ngân sách Nhà nước bố trí cho trồng rừng phòng hộ là 15 tỷ đồng, tương đương 84 ha.

Ngoài việc huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp và trong nhân dân, hiện địa phương cũng đang chuẩn bị ươm mới khoảng 6 triệu cây giống. Trong đó, các vườn ươm lớn hiện còn khoảng 1 triệu giống cây bản địa, các cơ sở và hộ dân sẽ triển khai ươm mới 5 triệu cây giống, chủ yếu là keo lai phục vụ trồng rừng sản xuất.

Tính đến nay, các địa phương trong tỉnh đã trồng được 155.373 cây phân tán, bao gồm cây lâm nghiệp và cây ăn quả các loại, đồng thời thực hiện khoanh nuôi, bảo vệ 61.945 ha, trong đó, khoanh nuôi tái sinh 775 ha, bảo vệ 61.170 ha rừng.