Vượn Hải Nam đang mất nơi cư trú

ThienNhien.Net – Hiện thế giới chỉ còn lại khoảng 23 cá thể vượn Hải Nam (Nomascus hainanus). Tuy rằng quần thể vượn quý hiếm này đang sống trong một khu bảo tồn riêng biệt trên đảo Hải Nam, song môi trường sống của chúng đang ngày càng bị thu hẹp với tốc độ nhanh chóng lên tới 20ha/ngày, theo kết quả nghiên cứu mới của Tổ chức Hòa bình Xanh (Greenpeace). Kể từ năm 2001, loài vượn Nomascus hainanus vốn được xếp ở mức cực kỳ nguy cấp (CE) trong Sách Đỏ đã bị mất đi xấp xỉ ¼ nơi cư trú.

Trước đó, người ta thấy vượn Hải Nam có mặt khắp nơi trên đảo, thậm chí chỉ mới cách đây hơn 50 năm, các nhà khoa học tin là trên đảo Hải Nam có tới 2.000 cá thể vượn Nomascus hainanus. Thế nhưng, hiện tại chỉ còn gần 24 cá thể vượn được tìm thấy trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bawangling ở phía tây hòn đảo. Bằng những hình ảnh vệ tinh và nghiên cứu thực địa, các nhà nghiên cứu đi đến khẳng định rằng tình trạng chặt phá rừng trái phép đang tiếp diễn trên đảo Hải Nam, đa phần đều phục vụ cho các đồn điền giấy và bột giấy, là nguyên nhân thu hẹp môi trường sống của loài vượn Hải Nam.

Một trong những cá thể vượn Hải Nam cuối cùng còn sót lại (Ảnh: Greenpeace)