Củng cố pháp luật về môi trường hướng tới Rio+20

ThienNhien.Net – Được triệu tập trước Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phát triển Bền vững của Liên Hợp quốc (UNCSD-Rio+20) tháng 6/2012, Hội thảo quốc tế lần thứ ba của các tổ chức phi chính phủ và luật gia về luật môi trường sẽ hướng đến mục tiêu cụ thể hóa những khuyến nghị pháp lý giúp bảo vệ môi trường, đồng thời cố gắng đưa chúng vào “tầm ngắm” của Rio+20.

Nhìn nhận rõ pháp luật là công cụ cần thiết để giải quyết hai chủ đề lớn của Rio là “kinh tế xanh” và “khung thể chế phát triển bền vững”, thông qua cuộc họp mặt lần này, các đại biểu tham gia kỳ vọng sẽ đóng góp phần nào cho tiến trình thúc đẩy sự tiến bộ của hệ thống pháp luật về môi trường, tăng cường việc thực thi và đi tới những thỏa thuận mới.

Đặc biệt, Hội thảo dự kiến dành khá nhiều thời gian bàn luận về nhân quyền và môi trường, quyền cơ bản đối với đất đai và lương thực cũng như các vấn đề liên quan đến pháp luật môi trường, kinh tế xanh và phát triển bền vững… Mặc dù nội dung chương trình mang tính bao trùm trên nhiều lĩnh vực, song theo ý kiến của một số chuyên gia thì có vẻ như chủ đề tài nguyên nước vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Từ ngày 29/9 đến 01/10/2011, Hội thảo này sẽ chính thức diễn ra tại Limoges (Pháp).