Hoa lan Sậy

ThienNhien.Net – Có dịp ngang qua những đám cỏ tranh trên vùng núi cao vào độ xuân hè, thể nào bạn cũng bắt gặp những cành hoa mảnh dẻ vươn lên từ những bụi cỏ với nhiều bông màu trắng thuần khiết pha lẫn chút tím thẫm ở phần họng hoa, đường kính hoa từ 5-6 cm. Hoa trông điệu đà mà không kém phần sang trọng. Đây không phải là loài hoa cỏ mà là hoa của một loài lan đất được biết với tên gọi lan Sậy (Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.) Lan Sậy thường mọc trên các bãi đất trống, ven đường ở vùng núi đất của Tây Nguyên hoặc Tây Bắc, đôi khi có thể bắt gặp cả những bông lan Sậy nở trên khu đầm lầy ngập nước cạnh những cây Thủy tùng cổ kính ở Đắk Lắk. Lan Sậy cũng là một loại cây thuốc. Toàn cây được dùng làm thuốc trị viêm gan, vàng da, bệnh đường tiết niệu, phù thũng, đau thấp khớp và đòn ngã tổn thương, rắn cắn…