Tiếp tục điều tra và khởi tố vụ sát hại voọc chà vá chân đen

Đối tượng Phu và tang vật. (Nguồn: VQG Cát Tiên)

ThienNhien.Net –  Ngày 08/08/2011, trong khi tuần tra rừng, kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên đã bắt quả tang 2 đối tượng vi phạm cùng với tang vật là 01 súng kíp tự chế và xác 3 cá thể voọc chà vá chân đen đã sấy khô, chặt thành nhiều khúc đang được mang đi tiêu thụ.

Một trong hai đối tượng đã bỏ trốn. Đối tượng còn lại khai nhận là Đặng Xuân Phu, sinh năm 1971, ngụ tại xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai. Năm 1995, Phu từng bị kết án 12 tháng tù giam về tội khai thác gỗ trái phép trong khu vực VQG Cát Tiên và nhiều lần bị nhắc nhở vì các hành vi săn bắn động vật trái phép.

Báo Nông thôn ngày nay ngày 16/8/2011 cho biết, Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên đã chuyển giao hồ sơ đến Cơ quan điều tra huyện Tân Phú (Đồng Nai) để tiếp tục điều tra và khởi tố vụ án.

Theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP, voọc chà vá chân đen là loài động vật rừng thuộc danh mục thú nguy cấp, quý hiếm, nhóm IB cấm khai thác, vận chuyển, buôn bán vì mục đích thương mại.