Cơn bão số 3

ThienNhien.Net – Cơn bão mang tên quốc tế NOCK-TEN hồi 13 giờ ngày 28/7 có vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Ảnh đường đi và vị trí cơn bão Nock-ten (Ảnh minh họa: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 29/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 30/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển Hải Phòng – Nghệ An khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Tại cuộc giao ban của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương vào sáng 28/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị các cơ quan chức năng, các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, kiểm đếm nắm chắc số tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu, thuyền và các ngư dân đang hoạt động trên biển biết thông tin về bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm; hướng dẫn tàu, thuyền về nơi trú tránh an toàn.Theo báo cáo nhanh của Cơ quan thường trực- Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội biên phòng, đến 6h ngày 28/7 đã thông báo được tổng số 24.487 tàu, thuyền với 129.563 người của các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về cơn bão số 3 để chủ động phòng tránh.

 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Vùng biển vịnh Bắc Bộ từ đêm mai (29/7), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động dữ dội. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Bão Nock-ten đổ bộ vào Philippinesn ngày 26/07/2011 đã làm hơn 645.000 người phải sơ tán vì nhà cửa ngập trong nước lũ. Cho tới đêm ngày 27/7, ước tính có ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 31 người mất tích do sạt lở đất, chết đuối, cây đổ hoặc điện giật.