Thu hải đường hoa sen

ThienNhien.Net – Đi dọc các sườn núi đá vôi ẩm ướt thuộc hai Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò và Ngọc Sơn – Ngổ Luông trong những dịp đầu hè (tháng 4-5), bạn có thể dễ bắt gặp những đám Thu hải đường hoa sen (Begonia cavaleriei H.Lév.) nở rộ, màu phớt hồng, trông rất đẹp. Loài Thu hải đường này trước đây được cho là chỉ có ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Vân Nam của Trung Quốc với tên gọi Thu hải đường hứng cảm, nhưng nay chúng được ghi nhận ở một số vùng núi đá vôi thuộc miền Bắc Việt Nam. Thu hải đường hoa sen có thân rễ bò bám trên các vách núi đá. Lá cây lớn, gần tròn, bóng, đường kính 10-15 cm, hình dáng giống như lá sen. Chùm hoa vươn cao tới 30cm, khi chưa nở có bao hoa bao bọc, tạo thành hình như nụ hoa sen, kích thước lớn 3×5 cm. Chùm hoa khi nở có nhiều hoa lớn, màu hồng phớt, nhị vàng tươi, mùi thơm dịu nhẹ. Do loài có phân bố hạn chế, lại có giá trị làm cảnh đẹp và bị thu hái ở một số nơi nên Thu hải đường hoa sen được xếp trong Danh lục đỏ năm 2011 của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quố tế (IUCN) với cấp độ Sẽ nguy cấp (VU), cần được bảo vệ.