Ninh Thuận thả 12 con đồi mồi về biển

Thả đồi mồi về biển. Ảnh: Bee.net.vn

ThienNhien.Net – Được biết, số đồi mồi này do Khu Du lịch Suối Tiên bàn giao cho Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã. Đây là lần thứ tư Trạm phối hợp với Vườn Quốc Gia Núi Chúa thả đồi mồi về biển, lần thả này có số lượng nhiều nhất trong những năm qua.

Báo điện tử Bee.net.vn 30/6/2011 cho biết, chiều qua Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, TP.HCM do ông Lê Xuân Lâm, quản lý Trạm Củ Chi làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Vườn Quốc gia Núi Chúa Ninh Thuận tổ chức thả 12 con đồi mồi (trong đó có một con đồi mồi dứa có tên khoa học là Lepidochelys Olivecea) tại Bãi Ngang thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa.

Đồi mồi có tên khoa học là Ertmochelys Imbricata, có tên trong Sách Đỏ thế giới và Việt nam. Trong môi trường biển, đồi mồi là động vật có khả năng cân bằng hệ sinh thái biển, vì vậy đây là loài động vật hoang dã được bảo vệ nghiêm ngặt.