Vinh danh cây di sản cho hai cây nghiến cổ thụ

ThienNhien.Net – Hôm qua (16/5), Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Cao Bằng tổ chức lễ công nhận hai cây nghiến cổ thụ ở Cao Bằng là cây di sản Việt Nam.

Cây nghiến cổ thụ thứ nhất nằm tại làng Bó Bẩm, xã Trường Hà (huyện Hà Quảng), cao hơn 40m, đường kính đo tại gốc hơn 2m, tuổi thọ hơn 500 năm. Đây là cây nghiến mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường ngồi nghỉ, nói chuyện với đồng bào địa phương trong thời kỳ hoạt động cách mạng tại Pác Bó. Cây được nhân dân địa phương bảo vệ vào chăm sóc rất tốt.

Cây thứ hai mọc ở xóm Lũng Tủng, xã Kim Loan (huyện Hạ Lang), cao 50m, đường kính đo tại gốc 2,5m (6 người ôm), tuổi thọ gần 1.000 năm.Đây là một trong những cây nghiến cổ nhất Việt Nam, nằm trong khu vực rừng thiêng, cấm khai thác của đồng bào dân tộc Tày.

Cây nghiến cổ thụ ở xóm Lũng Tủng, xã Kim Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: ThienNhien.Net)

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE, cho biết tiêu chí để công nhận cây di sản đối với cây tự nhiên là phải sống trên 200 năm, cao trên 40m, đường kính trên 2m, có hình dáng đặc sắc; ưu tiên các loài gỗ quý hiếm, có giá trị văn hóa, lịch sử.

Hiện cả nước đã có hơn 20 tỉnh, thành đăng ký hơn 300 cây, VACNE đã xét duyệt, công nhận 92 cây là Cây di sản Việt Nam.