Gấp rút hoàn thành Đề án hệ thống cảnh báo sóng thần

Ảnh: Chinhphu.vn

ThienNhien.Net – Tại Hội nghị giao ban trực tuyến tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu trong tháng 5/2011, Tập đoàn Viễn thông Quân đội hoàn thành Đề án hệ thống cảnh báo sóng thần để tổ chức diễn tập tại Đà Nẵng.

Thi tiết, thy văn tiếp tc phc tp

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Bùi Minh Tăng lưu ý tới tính bất thường và cực đoan hơn của diễn biến thời tiết thời gian gần đây. Trong 3 tháng đầu năm 2011, có 3 đợt rét đậm, rét hại và không khí lạnh hoạt động với cường độ mạnh, liên tiếp. Đặc biệt, đợt gió mùa đông bắc giữa tháng 3 có cường độ mạnh hiếm thấy đã làm nhiệt độ trung bình giảm mạnh ở mức lịch sử trong chuỗi số liệu quan trắc được từ năm 1971. Tình trạng hạn hán, thiếu nước cho vụ Đông Xuân cũng diễn ra ở Bắc bộ, Tây Nguyên. Riêng khu vực Nam bộ, dòng chảy sông Mê Kông giảm mạnh, tương đương với một số mùa cạn nhất trước đây.

Theo nhiều nguồn dự báo, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới năm 2011 sẽ tương đương với mức trung bình nhiều năm (TBNN), tuy nhiên, nền nhiệt độ toàn mùa sẽ thấp hơn và lượng mưa sẽ cao hơn TBNN. Đỉnh lũ trên các con sông vì vậy có thể cao hơn mức TBNN.

Như vậy, mùa mưa bão năm 2011, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có diễn biến phức tạp, tiếp nối tính bất thường trong năm 2010. Tổng cộng trong năm 2010 đã xuất hiện 30 đợt không khí lạnh, 4 đợt rét đậm, 18 đợt nắng nóng gây hạn diện rộng.

Tại Hội nghị, các ý kiến đều bày tỏ những quan ngại về diễn biến thời tiết, thiên tai trong tương lai. Một số kiến nghị tập trung vào việc quan tâm đầu tư, chú ý hơn nữa với các giải pháp phòng chống các loại thiên tai thảm họa lớn tại Việt Nam.

Ưu tiên tối đa cho đê điều, hệ thống quan trắc…

Tán thành với các giải pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được nêu bởi các Bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng lưu ý tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác này, đặc biệt là việc dự báo, truyền thông thông tin.

Trong đầu tư, cần ưu tiên tối đa cho các công trình hệ thống đê điều, hồ chứa, trú đậu tàu thuyền, hệ thống quan trắc, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, các hạng mục đảm bảo “4 tại chỗ”. Đồng thời, việc đầu tư cần phù hợp với tình hình cụ thể từng địa phương, không đầu tư dàn trải.

Các địa phương sớm tổng kết, rút kinh nghiệm công tác 2010, kiện toàn tổ chức phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn theo yêu cầu Chiến lược phòng chống thiên tai đến năm 2020 cũng như Chương trình hành động ứng phó biến đổi khí hậu của Chính phủ.

Trong tháng 5/2011, Tập đoàn Viễn thông Quân đội hoàn thành Đề án hệ thống cảnh báo sóng thần để tổ chức diễn tập tại Đà Nẵng. Bộ Xây dựng rà soát, cập nhật quản lý tiêu chuẩn, thiết kế các công trình về chống động đất.