Bàn giao vượn đen má trắng cho Trung tâm cứu hộ

ThienNhien.Net – Chiều 07/03, hai con vượn đen má trắng quý hiếm vừa thu giữ trong Công ty TNHH Thương mại-Kỹ nghệ gỗ Đại Hải, đã được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc để thả về rừng tự nhiên, đồng thời tổ chức lấy mẫu máu gửi sang Hồng Kông kiểm nghiệm về chủng loài của vượn đen má trắng để có phương án chăm sóc.

Trước đó, ngày 02/03, Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Chi cục Kiểm lâm đã bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH Thương mại-Kỹ nghệ gỗ Đại Hải do ông Lê Trung Hiếu, 46 tuổi, ở ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên làm chủ và đã phát hiện trong khuôn viên công ty nuôi 2 con vượn đen má trắng quý hiếm.

Cơ quan chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ, nhưng ông Hiếu không chứng minh được nguồn gốc hai con vượn má trắng nói trên.

Qua lời khai, ông Hiếu mua 2 con vượn bán trôi nổi trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Thành phố Hồ Chí Minh) đem về nuôi trong khuôn viên công ty để làm cảnh.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, hai con vượn đen má trắng có tên khoa học Nomascus (Hylobates) phân bổ ở vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đây loài động vật thuộc nhóm 1B cực kỳ quý hiếm, nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắt, mua bán trái phép.