Nước sông Hồng đoạn qua Lào Cai bốc mùi do chế biến sắn?

ThienNhien.Net – Tnh trạng nước ở thượng nguồn sông Hồng đoạn qua Lào Cai đang có dấu hiệu cạn nhanh, đổi màu và bốc mùi khó chịu.

Trung tâm dự báo khí tượng – thủy văn Lào Cai cho biết, mực nước sông hiện giảm khá nhanh, dự báo sẽ còn tiếp tục giảm. Độ PH đo trong ngày 14/2 ở mức 6,5 – 7 nhưng từ sáng 15/2 đã tăng lên đến 8. Nước sông bất thường chuyển từ màu đỏ đục sang xanh đen, riêng tại một số điểm còn nổi váng bẩn, bốc mùi hôi nặng.

Theo tin từ Nhân Dân ngày 18/2, hiện đang là mùa cao điểm thu hoạch và chế biến sắn nên mỗi ngày các doanh nghiệp Trung Quốc thu mua hàng chục nghìn tấn sắn củ qua cửa khẩu Lào Cai. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, nước sông Hồng bị đổi màu và bốc mùi hôi thối phần lớn là do các nhà máy chế biến sắn ở phía thượng nguồn xả thải thẳng ra sông. Hiện các cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân và làm rõ sự việc.