Loài rắn lục mới ở Đồng Nai

ThienNhien.Net – Các nhà khoa học Anh và Mỹ vừa công bố một loài rắn lục mới ở Đồng Nai. Loài rắn mới này được đặt tên là Rắn lục mắt đỏ <i>Cryptelytrops rubeus</i> Malhotra, Thorpe, Mrinalini & Stuart, 2011, có đặc điểm hình thái rất giống với loài Rắn lục mac-rop <i>Cryptelytrops macrops</i> (Kramer, 1977).

Được biết, tên loài có nguồn gốc từ một từ Latin “rubens” có nghĩa là màu đỏ. Mô tả chi tiết của chúng được đăng tải trên tạp chí Zootaxa số 2757, tháng 2 năm 2011.

Mẫu vật dùng để mô tả loài rắn này được thu thập ở sinh cảnh các vùng rừng trên núi đất thấp tới độ cao khoảng 500 m so với mực nước biển, thuộc tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.

Loài rắn lục này có chiều dài mút mõm-hậu môn đạt tới 51 cm; vảy lưng có gờ, có 21 hàng vảy quanh giữa thân; 159–172 vảy bụng; 52–74 vảy dưới đuôi; mắt màu nâu đỏ; thân màu xanh lá cây, con cái có sọc trắng chạy từ mũi dọc theo sườn về phía hậu môn, con đực có thêm một sọc màu đỏ phía dưới sọc trắng.