Đi hội chùa Hương mua thịt thú rừng

ThienNhien.Net – Năm nào cũng vậy, khi lễ hội chùa Hương vào mùa chảy hội, cũng là lúc các gian hàng thịt thú rừng được bày bán. Những ngày này, hai bên đường dẫn từ Bến Đục đến đền Trình mọc lên san sát những hàng bán thịt thú rừng, nhiều nhất là nai rừng, hoẵng, cầy vòi…

Theo VnExpress ngày 9/2/2010, rất nhiều thịt thú rừng tại lễ hội chùa Hương được du khách mua về làm quà. Tại đây thịt nai rừng được bán với giá từ 200.000đ – 500.000đ, cầy vòi khoảng 300.000đ, hoẵng rừng 400.000đ.

Một chủ kinh doanh hàng ăn tại lễ hội chùa Hương cho biết, các loại thịt thú rừng bán tại cửa hàng đều được săn về từ núi Hương Sơn nên tươi và nguyên chất, sau khi được giết thịt, thui vàng rồi treo lên, nếu du khách thích mua chỗ thịt nào thì cắt chỗ ấy.

Hiện nay, tại lễ hội đã xuất hiện hàng chục hàng quán bán thịt thú rừng, thời gian diễn ra lễ hội kéo dài tới 3 tháng, mỗi ngày có hàng chục ngàn du khách đến đây tham quan, đi lễ chùa. Thử hỏi trong thời gian đó sẽ có bao nhiêu con thú rừng bị xẻ thịt?