Cảnh báo nguồn thực phẩm cuối năm

ThienNhien.Net – Nhu cầu tiêu dùng thực phẩm trong những ngày cận Tết đặc biệt tăng cao nhưng rất nhiều nguồn thực phẩm lại không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nếu không cẩn trọng, người tiêu dùng rất dễ mua phải, đem lại mối nguy cho bản thân và chính gia đình.

Các cơ quan chức năng địa phương gần đây liên tiếp phát hiện hàng loạt các vụ kinh doanh, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Các mặt hàng bị làm giả hoặc không đảm bảo chất lượng rất đa dạng, từ các đồ khô như hạt dưa, bánh kẹo, mứt tết đến các loại nước uống như rượu, nước giải khát, đặc biệt là các loại thực phẩm chế biến sẵn như thịt gà, lòng lợn…

Điển hình là sáng 11/1, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một hộ ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom dùng hóa chất tẩy trắng hàng tấn lòng bò. Phòng đã lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời đình chỉ hoạt động cơ sở này. Đây chỉ là một trong số hàng nghìn cơ sở mới bị phát hiện tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, TPHCM…