Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc

ThienNhien.Net – Với mục đích cổ vũ, tôn vinh các công trình, đề tài, ý tưởng sáng tạo của thanh niên, sinh viên trên cả nước, Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức sẽ diễn ra từ 16-18/12/2010. Đây là Festival đầu tiên có sự tham gia của hơn 300 thanh niên, sinh viên đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau.

Festival gồm các hoạt động tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như: sàn giao dịch ý tưởng; hội ngộ các ý tưởng gia trẻ của Việt Nam; Hội chợ triển lãm sản phẩm sáng tạo quốc tế; thi thực hành triển lãm các mô hình, sản phẩm sáng tạo quốc tế, trao giải cho các thanh niên, sinh viên đoạt giải về đề tài, giải pháp sáng tạo, tổ chức lễ báo công tại Văn Miếu Quốc Tử Giám…

Sáng 14/12, hàng nghìn thanh niên, sinh viên trên cả nước cùng nhiều thanh niên, sinh viên quốc tế đã có mặt tại Hà Nội để tham dự Festival. Họ mang đến các đề tài, công trình khoa học có tính ứng dụng thực tiễn cao, đặc biệt là những sáng tạo bảo vệ môi trường. Trong đó, đoàn sinh viên Malaysia đã mang tới 11 sản phẩm sáng tạo chủ yếu về bảo vệ môi trường, như quy trình chế tạo giấy vụn thành các tấm nhựa cứng, quy trình chế tạo rơm thành nhiên liệu cho ô tô…

Tối cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 6.

Trong tổng số 321 đề tài tham gia dự thi từ 35 tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban tổ chức đã chọn ra 74 đề tài sáng tạo xuất sắc nhất thuộc 5 lĩnh vực: đồ dùng học tập; phần mềm tin học; dụng cụ sinh hoạt gia đình; đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Các sản phẩm tiêu biểu năm nay không chỉ dừng lại ở ý tưởng, mà đã có những tiến bộ mạnh hơn về kiểu dáng, công năng và mỹ thuật hơn trước. Các sản phẩm này đều có tác dụng rất thiết thực và có thể đăng ký sở hữu trí tuệ để ứng dụng vào đời sống như máy chặt sắn, máy bào vỏ quế, robot cứu hỏa đa năng, máy phát điện nhờ năng lượng mặt trời, xe lăn leo cầu thang, máy cho cá ăn tự động, robot cắt cỏ…

Giải đặc biệt đã thuộc về đề tài “Robot đa năng phục vụ nông nghiệp” của em Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1993, HS Trường THPT Hiệp Hòa 2, Bắc Giang.