ĐBSCL nở rộ ốc bươu vàng

ThienNhien.Net – Tuy mới ngấp nghé đầu vụ nhưng hàng nghìn ha lúa đông xuân ở Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ mất trắng vì bị ốc bươu vàng phá sạch.

Tin từ Nông thôn Ngày nay ngày 8/12 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đồng Tháp đã có khoảng 4.000 ha lúa bị phá. Toàn bộ số diện tích này buộc phải xuống giống trở lại. Hiện Sở NN&PTNT Đồng Tháp đang đề nghị UBND tỉnh có phương án hỗ trợ bà con bởi chi phí gieo sạ lên đến tiền triệu cho mỗi một ha. Nhiều nông dân không tìm được nguồn giống đã dùng luôn cả lúa ăn để gieo sạ.

Tại Long An, cũng có khoảng 2.500 ha lúa Đông Xuân mới gieo sạ bị mất trắng do ngập úng và bị ốc bươu vàng tấn công. Tình trạng cũng diễn ra tương tự tại An Giang, Tiền Giang. Tuy được cảnh báo từ trước nhưng đến nay các địa phương vẫn chưa tìm ra biện pháp phòng trừ hữu hiệu.

Theo nhận định của một số nông dân, do năm nay mực nước lũ quá thấp nên ốc bươu vàng mới có điều kiện đẻ trứng và bùng phát mạnh.