Dịch tả ở Haiti

ThienNhien.Net – Chưa hết bàng hoàng sau trận động đất lịch sử hồi tháng 02/2010, người dân Haiti lại phải đối mặt với cái chết từ từ do bùng phát ổ dịch tả cuối tháng 10 vừa qua và đang đe dọa lan rộng. Nguyên nhân là do cơn bão Tomas hồi đầu tháng 11 đã kéo theo mưa và làm vỡ nhiều tuyến đê sông, gây ngập lụt và khiến dịch tả lan nhanh chóng. Hiện dịch đã xuất hiện tại 10 tỉnh của Haiti, trong đó có 6 tỉnh đang trong tình trạng đặc biệt nghiêm trọng. Thống kê mới nhất của cơ quan y tế nước này cho biết, đã có hơn 1.000 người thiệt mạng và 17.000 người mắc phải bệnh dịch, bình quân mỗi ngày có khoảng 60 người chết, và con số này có thể tăng đến 90 người, khiến hầu hết các bệnh viện, cơ sở y tế đều đã quá tải. Các trạm y tế dã chiến đã xuất hiện tại nhiều địa điểm công cộng như vườn hoa, bãi đậu xe, vỉa hè, góc phố… Các chuyên gia y tế lo ngại dịch bệnh có thể sẽ tiếp tục lây lan rộng hơn.