Tuyên dương các điển hình bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – 47 tổ chức, 23 cá nhân và 4 cộng đồng dân cư đã được tôn vinh tại Lễ tuyên dương các điển hình tiến tiến toàn quốc về bảo vệ môi trường năm 2010 diễn ra tối 17/11, tại Hà Nội.

Sau 10 năm Giải thưởng về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường được triển khai, đã có gần 200 tổ chức và cá nhân được khen thưởng.

47 tổ chức, 23 cá nhân và 4 cộng đồng dân cư được tôn vinh lần này đều là những điển hình có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và truyền thông môi trường; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào bảo vệ môi trường; khắc phục sự cố môi trường; phục hồi và cải thiện môi trường; bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên và quản lý môi trường…

Có thể kể đến các tổ chức có nhiều cách làm hay bảo vệ môi trường như Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh với hơn 200 mô hình “Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải-tăng thu nhập”; Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng năng lượng thay thế, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng biogas làm nhiên liệu thay thế cho xăng dầu để sản
xuất điện năng, cung cấp năng lượng cho sản xuất và sinh hoạt ở nông thôn…

Bên cạnh đó, ngoài các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý đã đóng góp to lớn cho công tác bảo vệ môi trường còn có những tấm gương bình dị, bằng những việc làm thiết thực, họ đã có những giải pháp bảo vệ môi trường rất hiệu quả.

Ví dụ, ông Vũ Xuân Quý, huyện Yên Thế, Bắc Giang đã phát triển mô hình du lịch sinh thái gắn với hoạt động bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và Thái Nguyên giúp hạn chế tác hại của gió, bão; tăng nguồn gỗ, củi; thu hút khách du lịch.

Ông Lê Hồng, huyện Thanh Ba, Phú Thọ chế tạo thành công bếp TK90 – loại bếp tiết kiệm từ 50 – 70% lượng chất đốt với ưu điểm không nóng, ít khói, sạch sẽ, nấu nhanh, có thể dùng được nhiều loại chất đốt (củi, rơm, mùn cưa, lá cây…).

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, giải thưởng đã khuyến khích các tổ chức, cộng đồng dân cư hăng hái tham gia bảo vệ môi trường; tôn vinh các cá nhân là nhà khoa học, nhà quản lý, nhà giáo, các tổ chức… đã có đóng góp to lớn, thiết thực cho công tác này.

Dự buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp to lớn của toàn ngành Môi trường, đồng thời nhấn mạnh, cần tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tạo được sức lan toả rộng lớn trong toàn xã hội.