Núi lửa St. Helens

ThienNhien.Net – Núi lửa St Helens hiện nay cao 2.549 mét, nằm trong “vòng cung lửa” bao quanh Thái Bình Dương, cách Portland (Oregon) 85 km về phía Đông Bắc, thuộc tiểu bang Washington (Mỹ). Đây là ngọn núi hoạt động mạnh nhất trong số 12 núi lửa còn hoạt động của dãy Cascade Range, chuỗi núi lửa trải dài từ bang California đến bang Washington. Vụ phun trào nổi tiếng của nó xảy ra vào ngày 18/05/1980, làm thiệt mạng 57 người, tàn phá 600 km2 rừng và phát tán hàng tấn bụi trong bán kính 400 km, khiến bầu trời tại đây tối đen nhiều ngày liền. Từ thiệt hại này, St Helens đã được xếp vào danh sách 10 ngọn núi lửa đáng sợ nhất thế giới. Năm 1982, Đài kỷ niệm núi lửa quốc gia St. Helens đã được thành lập để bảo tồn và làm nơi nghiên cứu khoa học.