Vườn chim Bạc Liêu xuất hiện nhiều loài quý hiếm

ThienNhien.Net – Thời gian gần đây, Vườn chim Bạc Liêu liên tục xuất hiện nhiều loài chim quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.


Báo Sài Gòn giải phóng dẫn lời ông Nguyễn Trung Chánh – Giám đốc Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu cho biết, nhiều loài chim, cò quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam như điên điển, chim sen, cò lạo Ấn Độ, cò đuôi cụt bụng đỏ, cò sả hung, bồ nông chân xám… đã về trú ngụ và kiếm ăn.

Theo quan sát của cán bộ Ban quản lý vườn, có khoảng 15 con bồ nông chân xám kiếm ăn ở vườn. Đây là loài chim đặc biệt quý hiếm, thân hình khá lớn với trọng lượng khoảng 3kg, sải cánh rộng tới 2m.

Vườn chim Bạc Liêu có diện tích 130ha, thường xuyên có 79 loài với khoảng 60.000 cá thể chim cư trú. Sự xuất hiện của nhiều loài chim hoang dã quý hiếm tại vườn chim Bạc Liêu trong thời gian qua là một tín hiệu đáng mừng cho thấy môi trường tự nhiên nơi đây đang được chăm sóc và bảo vệ tốt.