Mất rừng vì đặc sản

ThienNhien.Net – Mỗi ngày, để phục vụ cho việc chế biến đặc sản là lợn quay, vịt quay, các nhà hàng thuộc xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cần đến hàng tấn than hoa đốt để tạo nhiệt. Và theo đó, những cánh rừng non cũng dần biến thành than hoa.


Theo Nông nghiệp Việt Nam ngày 23/9, để có được 1kg than hoa cần phải chặt gần 10kg cây xanh, những cây có đường kính từ 8 – 20cm mới đủ tiêu chuẩn đốt thành than hoa.

Được biết phần lớn người dân nơi đây chủ yếu sống dựa vào rừng, chỉ cần đi cách nhà từ 1 – 2km là đã có thể đào lò, chặt cây đốt than. Một người dân cho biết, sáng họ vào rừng chặt cây, đào lò đốt than, đến chiều gánh than về để tại nhà là có người đến mua, mỗi bao khoảng 25 kg, giá từ 80 – 100.000đ nhưng vẫn không đủ bán.

Nếu cơ quan chức năng không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc tự phát phá rừng đốt gỗ lấy than này, tài nguyên rừng ở Lạng Sơn sẽ còn mất đi mỗi ngày.