Tấn công hang ổ buôn bán ĐVHD

ThienNhien.Net – Sau khi bắt quả tang chiếc xe ô tô vận chuyển trái phép hơn 20 kg xương báo hoa mai và xương sơn dương tại đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, công an Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng và đã khám phá ra đường dây buôn bán xương động vật hoang dã siêu lớn trên địa bàn Thủ Đô.


Theo báo Dân Trí ngày 16/9/2010, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến 19h30, tại ngã tư Vọng, quận Hai Bà Trưng, tổ công tác bắt quả tang Ngô Xuân Hùng, sinh năm 1955, trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đang vận chuyển 1 bộ xương hổ, 2 xương đầu hổ và 2 đôi xương bò tót đến khu vực kho chứa hàng ở ngõ 128C/51 phố Đại La.

Nhiều thông tin và tài liệu cơ quan chức năng thu thập được cho thấy, đầu mối của đường dây buôn bán xương động vật hoang dã này là do vợ chồng Nguyễn Thế Giới, sinh năm 1956 và Nguyễn Thuỳ Dung sinh năm 1961, trú tại số 31, ngõ 20 Trương Định, quận Hai Bà Trưng điều hành.

Ngay trong đêm 15/9, Phòng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với lực lượng công an quận Hai Bà Trưng, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Thế Giới tại ngõ 20 đường Trương Định. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một một xưởng chế biến mật động vật quy mô lớn, với hàng trăm túi mật to nhỏ vừa được chế biến xong, đang trong giai đoạn hấp, sấy thủ công trên lò sấy điện cùng hàng chục túi mật động vật xếp la liệt khắp mặt sàn, trong đó nhiều túi mật còn đỏ máu.

Rạng sáng ngày 16/9, đoàn công tác tiếp tục thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Giới tại số 127, ngõ 128C/51 Đại La. Tại đây, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 6 bao tải chứa xương hổ nguyên con, 3 đầu báo hoa mai và hàng chục kg xương động vật hoang dã các loại, 134 bộ xương bánh chè hổ cùng nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép quá trình mua bán sản phẩm động vật hoang dã của ông Giới.

Toàn bộ tang vật của vụ án đã được chuyển về trụ sở phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội để làm rõ.

Trước đó, chiều ngày 15/9/2010, tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, cơ quan chức năng cũng đã bắt quả tang 2 đối tượng Trần Văn Như, sinh năm 1975, ở Sông Lô, Phú Thọ và Nguyễn Văn Sỹ, ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đang vận chuyện trái phép 1 bộ xương hổ nặng 18kg trên chiếc ô tô 7 chỗ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hà Nội: Bắt quả tang vận chuyển xương ĐVHD quý hiếm