Bão số 4 xuất hiện trên biển Đông

ThienNhien.Net – Từ đêm 28/08, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 có tên quốc tế là Lionrock.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 07 giờ ngày 30/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 310 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 31/08, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 410 km về phía Đông Đông Nam.

Cũng với hướng di chuyển này, dự báo đến sáng 02/09, vị trí tâm bão cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Đề phòng việc bão đổ bộ vào Trung Quốc có khả năng gây lũ cho các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta, Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương; Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công văn yêu cầu Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh triển khai phương án chống lũ theo cấp báo động, chuẩn bị sẵn sàng phương án 4 tại chỗ để xử lý ngay các sự cố về đê điều, hồ đập.

Các tỉnh cần rà soát, kiểm tra phương án đảm bảo an toàn cho người tài sản trong khu chậm lũ để sẵn sàng thực hiện việc phân chậm lũ khi lũ vượt mức an toàn của hệ thống đê theo quy định; tuần tra, canh gác, kiểm tra, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn giao thông ở các bến đò, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Các tỉnh cũng cần duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, tổ chức ứng cứu kịp thời; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống lũ, nắm vững thông tin và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.